Kết quả tìm kiếm cho "đàm phán Nga-Ukraine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 42
Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/5 công bố kế hoạch dần loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027.
Nga đang vận động Ukraine chấm dứt chính sách không đàm phán trực tiếp, đồng thời nêu bật rằng Moskva không thể ký thỏa thuận hòa bình trong đó Washington thay mặt Kiev.
Ngày 24/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã dùng một loại tên lửa do bên thứ ba cung cấp để tấn công thủ đô Kiev.
Một cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 14 người chết ở miền Đông Ukraine tính đến chiều 8/3 (giờ địa phương).
Các nguồn tin của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh Washington đang có những hoạt động ngoại giao hướng tới cải thiện quan hệ với Moskva và tạo nền tảng thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/3 khẳng định sẽ thực hiện các nỗ lực ngoại giao khẩn trương để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của Mỹ trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho quốc gia Đông Âu này.
Dồn dập những chuyển động ngoại giao đa phương và song phương cùng với những diễn biến trên thực địa đang định hình cục diện cuộc xung đột Nga - Ukraine, dường như đang đặt cuộc xung đột này trước một ngã rẽ quan trọng sau 3 năm bùng phát.
Trước thềm đánh dấu tròn 3 năm ngày Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước châu Âu tiếp tục có những tuyên bố thể hiện sự chia rẽ trong vấn đề Ukraine cũng như trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Kiev.
Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 15/2 cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do, rộng mở và an toàn".
Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô Berlin của Đức trong chuyến thăm ngắn kéo dài 1 ngày để thảo luận với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh về tình hình Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang thúc giục các đồng minh phương Tây có những hành động dứt khoát để sớm chấm dứt xung đột.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã khai mạc vào chiều 13/6 (theo giờ địa phương) tại Borgo Egnazia, một khu nghỉ dưỡng gần thị trấn Fasano ở miền Nam Italy.
70 năm đã trôi qua, nhưng dư âm 56 ngày đêm chiến đấu ngoan cường “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Việt Nam vẫn lắng đọng trong những trang sử hào hùng của dân tộc.